Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Nguyễn Mai| 13/12/2018 13:06

(HNMO) - Sáng 13-12, Sở NN&PTNT Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 của khối thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị.


Khối thi đua của Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương. Với chủ đề “Khắc phục khó khăn, đoàn kết, hợp tác, đổi mới và phát triển”, khối thi đua đã thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018.

Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng vùng Đồng bằng sông Hồng đạt khoảng 1 triệu héc ta, nhiều tỉnh có sản lượng lúa đạt cao, điển hình như: Hà Nội đạt 1.028.000 tấn, Bắc Ninh đạt 411.731 tấn, Nam Định đạt 75.796 tấn… Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng đã triển khai quyết liệt, đạt kết quả cao. TP Hà Nội có 297 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỉnh Nam Định có 207 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao sự hợp tác của Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, đồng thời khẳng định: Các Sở NN&PTNT có vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn của các địa phương.

Thủ đô Hà Nội có khu vực nông thôn rộng lớn, do vậy, nông nghiệp luôn là mặt trận hàng đầu được TP Hà Nội quan tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu bày tỏ mong muốn, năm 2019, các Sở NN&PTNT trong khối thi đua tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Riêng với Hà Nội, thời gian tới, sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng sàn giao dịch nông sản nhằm hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp của Hà Nội và trong khu vực tích cực kết nối, tiêu thụ nông sản...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.