Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng chính sách để vận hành nền kinh tế theo hướng kiến tạo

Hồng Sơn| 19/07/2019 07:34

(HNM) -  Ngày 18-7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nửa đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng GDP đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có chuyển biến tích cực... 

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, Bộ cần quán triệt tinh thần đổi mới, bứt phá và thực hiện đồng bộ những giải pháp tại các nghị quyết của Chính phủ; khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng; đáp ứng, triển khai các công cụ tài khóa, tiền tệ, thương mại với những đề xuất định hướng, giải pháp căn cơ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ cũng cần tập trung xây dựng cơ chế, chính sách để vận hành nền kinh tế theo hướng kiến tạo, cải cách, vì doanh nghiệp cũng như ủng hộ các mô hình kinh doanh mới, tận dụng cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thời gian tới, Bộ khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đầu tư; tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các luật... Bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; quan tâm phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài gắn liền với việc “thiết kế bộ lọc” nhằm nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng dòng vốn này...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng chính sách để vận hành nền kinh tế theo hướng kiến tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.