Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng

T.Hoa| 02/10/2019 20:41

(HNMO) - Chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2-10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng

thông tin đến báo chí về 10 kết quả, thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội cả nước trong 9 tháng qua.

Họp báo Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Lần đầu tiên thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin đến báo chí về 10 kết quả, thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng qua. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh về tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng qua ước đạt 6,98%, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây. Đây là dấu hiệu rất tích cực, trong đó nông nghiệp tăng 2,02%, công nghiệp tăng 9,36%, dịch vụ tăng 6,85%.

Lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 2,5%, mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,3%, nhất là khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 45,3%, tăng 16,9%. Vốn FDI thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 7,3% 

“Đặc biệt, tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.

Ngoài ra, các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đời sống nhân dân được cải thiện, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực, số hộ thiếu đói giảm 33%; trao tặng cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức cần phải vượt qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở các ý kiến và thảo luận, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần quyết tâm, kiên định thực hiện các mục tiêu đề ra; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh là "không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế".

Hà Nội không vì phát triển “kinh tế đêm” mà ảnh hưởng đến môi trường sống

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời nhiều vấn đề được đại diện các cơ quan báo chí quan tâm, như về thời gian vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông; cải tạo, nâng cấp các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trả lời đầy đủ các thông tin về giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Hà Nội hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng thông tin tại họp báo.

Liên quan đến một nội dung khác của Hà Nội được báo chí đề cập về phát triển “kinh tế đêm”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng nêu vắn tắt: Giai đoạn 2009-2010, trên địa bàn thành phố phát sinh một số vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Đặc biệt môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng bởi việc kinh doanh sau 0h (kinh doanh về đêm-PV).

Trước thực trạng đó, Công an thành phố đã đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc ăn uống, tụ tập vào thời điểm này; đề xuất thành phố có chỉ đạo chấn chỉnh, bảo đảm an ninh trật tự cho Thủ đô.

Trên cơ sở đó, thành phố quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng không hoạt động quá 0h. Sau thời gian thực hiện, tình hình an ninh trật tự Thủ đô có chuyển biến tích cực. 

Từ tháng 9-2016, để thu hút du khách, đặc biệt là người nước ngoài đến Hà Nội, thành phố đã thí điểm cho phép các nhà hàng, quán bar đủ điều kiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hoạt động đến 2h sáng. Hiện, Hà Nội vẫn đang kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện thí điểm này. 

“Những cơ sở thực hiện phải đáp ứng đủ điều kiện, đặc biệt không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Thành phố không vì phát triển "kinh tế đêm" mà ảnh hưởng đến môi trường sống. Hà Nội sẽ nghiên cứu mở rộng thêm các vị trí có đủ điều kiện, khả năng phát triển "kinh tế đêm", Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.