Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh sắp được thí điểm rút ngắn thời gian thực hiện quy trình bồi thường, GPMB

Lê Nam| 22/10/2019 16:58

(HNMO) - Xử lý nghiêm những vi phạm quản lý trật tự đô thị; tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư; nỗ lực đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP... là những nội dung chủ yếu của phiên họp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh quý IV-2019.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (trái) chủ trì phiên họp. Ảnh: Việt Dũng

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, trong 9 tháng năm 2019, thành phố đã đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,8%; các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đều tăng trưởng khá tốt. Tuy nhiên, chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2019 được thành phố đặt ra là tăng GRDP từ 8,3-8,5%. Như vậy, 3 tháng còn lại, thành phố phải nỗ lực phấn đấu tăng trưởng hơn 9% thì mới hoàn thành chỉ tiêu này.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu mời tổ chức tư vấn quốc tế giúp xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian tới; tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, hội thảo về đầu tư công; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư lớn.

Về tốc độ giải ngân chậm, đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện tham gia phiên họp đã đưa ra các nguyên nhân chủ yếu, trong đó có việc chậm giải phóng mặt bằng, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán vì vướng thủ tục...

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện nay kéo dài rất lâu, với thời gian bình quân là 250 ngày. UBND thành phố đã nhiều lần kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quy trình rút gọn trong 90 ngày. Sau nhiều lần làm việc trực tiếp với các cơ quan trung ương, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất này và sẽ ban hành nghị quyết cho thành phố thực hiện thí điểm.

Trước tình hình vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn ra phức tạp trên địa bàn thành phố, nhất là tại các quận, huyện vùng ven, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ lập đề án trình Chính phủ thông qua việc thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng trực thuộc sự quản lý của quận, huyện.

Về vi phạm của cán bộ quận Thủ Đức liên quan đến các công trình xây dựng trái phép, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân sẽ về quận Thủ Đức để nắm tình hình cụ thể và chỉ đạo giải quyết vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sắp được thí điểm rút ngắn thời gian thực hiện quy trình bồi thường, GPMB

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.