Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu vực đô thị khẳng định vai trò tạo động lực phát triển kinh tế

Thanh Hải| 09/11/2019 07:58

(HNM) - Đó là thông tin được nhấn mạnh tại tọa đàm “Ngày đô thị với quá trình đô thị hóa ở Việt Nam” nhân ngày Đô thị Việt Nam 8-11, do Bộ Xây dựng, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, Diễn đàn đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp tổ chức.

Quá trình đô thị hóa đã tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Ảnh: Bá Hoạt

Tại tọa đàm, TS.KTS Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết, 20 năm qua, hệ thống đô thị nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 23,7% năm 1999 lên 38,4% năm 2018. Đô thị hóa tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn, lan tỏa và phân bố đồng đều hơn trên phạm vi cả nước. Khu vực đô thị tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển chung của xã hội...

Tại tọa đàm, các đại biểu khẳng định, khu vực đô thị là nhân tố then chốt quyết định thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và phát triển kinh tế - xã hội của các vùng và cả nước. Khu vực đô thị đã đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục và y tế; từng bước tạo nên sự phát triển hài hòa giữa các khu vực, góp phần giải quyết các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu vực đô thị khẳng định vai trò tạo động lực phát triển kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.