Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chớ coi thường

Người Xây Dựng| 10/01/2019 07:23

(HNM) - Khoảng 16h ngày 6-1, ông Minh ở phố Kim Mã, quận Ba Đình đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư phố Trần Phú - Hùng Vương bên cạnh một chiếc xe ba bánh chở giường, tủ, bàn ghế.


- Chị ơi, đứng thế nguy hiểm lắm!

Không ngờ, chị phụ nữ này thản nhiên đáp:

- Không sao, đang vội chở cho kịp…

Nghe thấy thế, một anh thanh niên dừng xe phía sau cũng lên tiếng:

- Bác ấy nói đúng đấy. Nhỡ những thứ kia mà trôi xuống liệu chị có đỡ nổi không? Rồi lại khổ ra…

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Minh cho rằng: Khi tham gia giao thông, chủ các phương tiện không nên chủ quan, cần chằng buộc hàng hóa cẩn thận, tuyệt đối không để người đứng bám giữ hàng phía sau như trường hợp trên, rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng cần nhắc nhở, xử lý các hành vi này để bảo đảm an toàn giao thông ở Thủ đô.

Bởi vì:

Bám sau xe chạy, giữ thay dây
Xe xóc, hàng trôi, đỡ sao đây?
Đề phòng tai nạn khó lường trước
Nhắc nhở thôi ngay kẻo có ngày.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chớ coi thường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.