Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm

Người Xây Dựng| 14/04/2019 07:10

(HNM) - Khoảng 9h ngày 4-4, anh Chiến ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa vào trạm xăng trên phố Nguyễn Đình Chiểu mua xăng. Trong lúc chờ đến lượt, anh Chiến thấy một phụ nữ trung tuổi chỉ vào dòng xe cộ đang ùn ứ trước mặt, ngán ngẩm nói:


- Từ ngày phố Nguyễn Đình Chiểu mở rộng sang đường Đại Cồ Việt, ngày nào qua đây cũng thấy cảnh tắc đường, sợ thật…

Một anh thanh niên đứng sau nghe vậy liền chép miệng:

- Đường đã hẹp thì chớ lại có mấy cái ô tô đỗ chướng thế kia, không tắc mới lạ!

Khi mua xăng xong, anh Chiến đi qua ngõ 30 phố Nguyễn Đình Chiểu thì quả thực thấy ba, bốn chiếc ô tô đang đỗ chình ình hai bên đường, chả trách…

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Chiến cho rằng: Hằng ngày, không chỉ có phương tiện đi hai chiều trên phố Nguyễn Đình Chiểu mà còn từ phố Tô Hiến Thành và Vân Hồ 3 đi lại nên rất đông đúc. Nếu không giải quyết tình trạng đỗ xe ô tô tùy tiện, cản trở giao thông như trên thì chuyện tắc đường sẽ còn tiếp diễn.

Rất mong chính quyền và lực lượng chức năng phường sở tại quan tâm, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm đường thông, hè thoáng cũng như giữ gìn cảnh quan văn minh đô thị cho khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.