Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nên bỏ thói quen xấu!

Người Xây Dựng| 09/07/2019 07:11

(HNM) - Chiều muộn ngày 1-7, bà Mùi (ở phố Đại La, quận Hai Bà Trưng) đi bộ thể dục. Thấy trước hàng bán hoa tươi ở đầu phố có một cô nhân viên đang quét những cành, lá hoa héo xuống lòng đường nên bà dừng bước, nhắc:

- Cháu phải hót vào chứ, làm thế mất vệ sinh đường phố quá.

Dừng tay chổi, cô nhân viên này quay lại, tỉnh bơ đáp:

- Bà ơi lát nữa cũng có công nhân vệ sinh đi quét dọn, họ hót luôn một thể, việc gì…

Bà Mùi vội giải thích:

- Bà nhắc là vì lợi chung, vì giữ vệ sinh đường phố là trách nhiệm không phải của riêng ai. Hơn nữa, công nhân vệ sinh cả ngày đã vất vả vì nắng nóng... Cháu nên lấy xẻng ra hót vào, đợi xe rác đi qua rồi hãy đổ.

Nghe bà Mùi nhắc, cô nhân viên tiếp thu, quay vào nhà lấy xẻng ra hót rác để gọn vào túi…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, bà Mùi cho rằng: Sau một ngày bán hàng, nhiều hộ kinh doanh thường quét dọn mặt tiền. Song thay vì đổ rác đúng nơi quy định, họ lại tiện tay vun rác xuống lòng đường như trên gây mất vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Theo bà, mọi người nên từ bỏ thói quen xấu này, thể hiện nếp sống văn minh đô thị ở Thủ đô.

Chứ đừng:

Đâu phải chiều tối dễ xuê xoa
Lòng đường đủ thứ quét vun ra
Ích kỷ, dựa dẫm nên từ bỏ
Giữ xanh - sạch - đẹp Thủ đô ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nên bỏ thói quen xấu!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.