Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cũng là vi phạm

Người Xây Dựng| 16/08/2019 06:36

(HNM) - Khoảng 10h ngày 30-7, ông Đức (ở phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình) và nhiều người vừa dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Đội Cấn - Ngọc Hà thì thấy một người đàn ông dẫn theo một bé gái, kéo chiếc loa thùng ra đứng trước đầu xe nên vội nhắc:

- Đường đông xe cộ thế này, bác nên tránh ra chứ không thì nguy hiểm lắm…

Chẳng buồn trả lời, người đàn ông vẫn cầm micro hát, còn bé gái chừng 10-11 tuổi vẫn cố len lỏi giữa dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, mời mua mấy thứ hàng vặt. Khi đèn xanh bật, nhiều người tăng ga để đi tiếp nhưng buộc phải phanh lại để tránh cô bé…

Một người đi đường lắc đầu:

- Cứ thông cảm mua thế này, khác nào tiếp tay cho vi phạm…

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, ông Đức cho rằng: Tình trạng trên diễn ra không hiếm tại khu vực nhiều nút giao thông ở nội thành. Việc hát rong dưới lòng đường là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cản trở giao thông, phát sinh nhiều hệ lụy. Theo ông, bên cạnh việc nhắc nhở những người hát rong chấm dứt việc làm đầy rủi ro trên thì những người đi đường cũng nên mua bán đúng chỗ đúng nơi, để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cũng là vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.