Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải sửa ngay

Người Xây Dựng| 16/10/2019 07:10

(HNM) - Khoảng 8h ngày 30-9-2019, ông Kiểm thợ điện dân dụng ở phố Kim Quan Thượng, quận Long Biên đi xe máy sang phố Lệ Mật, phường Việt Hưng để lắp đèn cho khách hàng. Vừa đi đến biển số nhà 11, ngõ 142 phố Lệ Mật, bất thình lình, cánh cửa sổ bằng gỗ trên tường nhà này quay ngang ra chắn trước mặt ông. Theo phản xạ, ông Kiểm bóp phanh xe. Do dừng gấp, từ phía sau, chị Nhàn ở phường Đức Giang, xô bánh trước xe đạp vào xe ông Kiểm.

- Ông dừng xe đột ngột thế, ai mà tránh kịp! - Chị Nhàn phân bua.

- Thôi, không sao. Tôi và chị không bị cánh cửa sổ này va đập vào mặt là may rồi.

Hiểu ra vấn đề, chị Nhàn chia sẻ:

- May mà có ông xử trí kịp thời. Chứ như tôi đội nón, cắm cúi đi chắc gì đã tránh được tai vạ...

Ông Kiểm quyết định góp ý với chủ nhà có cửa sổ nói trên, nhưng gọi mãi không thấy ai thưa. Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Kiểm kiến nghị: Khi mở cửa sổ quay ra lối đi chung, các hộ gia đình nhất thiết phải thực hiện đúng quy định, đó là cánh cửa sổ khi mở không được vượt qua ranh giới đất. Cách tốt nhất là sử dụng cánh cửa mở vào phía trong lòng nhà, hoặc dùng cánh cửa lùa, cửa trượt… để tránh gây nguy hiểm. Vậy có thơ rằng:

Làm nhà tư phải hợp lý công!
Cánh cửa mở ra lối đi chung
Như thế là vi phạm pháp luật
Sửa ngay, cuộc sống mới ung dung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải sửa ngay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.