Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Ghi dấu vân tay” cam kết bảo vệ môi trường

Tuấn Lương| 01/06/2013 16:58

(HNMO) - Sáng 1-6, tại Khu đô thị Nam Thăng Long, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu đại diện các bộ, ngành, UBND TP, quận, huyện tại Hà Nội…


Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh kêu gọi: trên thế giới, bình quân cứ 7 người lại có 1 người bị đói thường xuyên và hàng ngày có hơn 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị chết đói, bệnh tật, đó là do sự mất cân bằng trong lối sống và hậu quả từ các tác động tàn phá đối với tài nguyên và môi trường. Do đó, mỗi người dân Thủ đô hãy hành động bắt đầu từ ngay trong gia đình mình để giảm thiểu lãng phí thực phẩm, tiết kiệm tài nguyên để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta và thế hệ mai sau.

Tại buổi mít tinh, Ban tổ chức đã phát động ra quân thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của toàn TP trong việc chống lãnh phí thực phẩm, tiết kiệm năng lượng nhằm hướng tới xây dựng TP Hà Nội xanh, sạch đẹp bằng các hoạt động như: “Ghi dấu vân tay” cam kết bảo vệ môi trường trong sản xuất, lựa chọn tiêu thụ thực phẩm; phát động trồng cây…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ghi dấu vân tay” cam kết bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.