Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại xứ sở Bạch dương

Kim Phượng| 13/01/2019 07:55

(HNM) - Vòng chung kết và lễ trao giải Hội thi Văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Mátxcơva và các vùng lân cận vừa diễn ra tại Cung Văn hóa Trường Đại học Tổng hợp giao thông đường sắt Mátxcơva (MIIT).

Một tiết mục văn nghệ tại hội thi.


Đây là sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức. Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, tăng cường giao lưu gắn kết cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga, tạo không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới Năm chéo Việt Nam - Liên bang Nga 2019. Sự kiện cũng góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách tới các bạn bè Nga và quốc tế.

Sau hai ngày thi sơ khảo, từ gần 80 tiết mục, Ban giám khảo đã lựa chọn ra hơn 20 tiết mục xuất sắc nhất cho đêm chung kết, tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính gồm ca ngợi Đảng và Bác Hồ; ca ngợi tình yêu con người, quê hương, đất nước, truyền thống của dân tộc Việt Nam; ca ngợi mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Các tiết mục tham gia đều được dàn dựng công phu, bài bản từ nội dung, âm nhạc đến trang phục, đạo cụ, cùng với hiệu ứng sân khấu, âm thanh và ánh sáng đã tạo nên bữa tiệc âm nhạc đặc biệt mang đậm dấu ấn Việt Nam cho hơn 1.000 khán giả có mặt trong khán phòng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho rằng cuộc thi không chỉ là dịp để bà con cộng đồng giao lưu, học hỏi, phát hiện những tài năng mới, mà đây cũng là cơ hội để thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Bà Nguyễn Quỳnh Mai cũng cảm ơn những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga cho những hoạt động đối ngoại của đất nước tại địa bàn.

Sau 5 tiếng tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, thí sinh Nguyễn Khắc Hòa đã đoạt giải Nhất đơn ca nam với bài hát “Trường ca sông Lô”, thí sinh Nguyễn Hồng Nhung và Hà Thị Phượng đoạt đồng giải Nhất đơn ca nữ với bài hát “Cô gái vót chông”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các nội dung thi song ca, tam ca, tốp ca, múa, nhảy hiện đại và biểu diễn nhạc cụ. Các thí sinh có tiết mục đoạt giải sẽ đại diện khu vực Mátxcơva và các vùng lân cận tham dự Vòng chung kết cuộc thi Văn nghệ cộng đồng người Việt Nam toàn Liên bang Nga, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4-2019 tới.

Đánh giá về kết quả hội thi, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng ban Tổ chức cho rằng, cuộc thi đã đạt được các mục tiêu đặt ra, trong đó kết quả nổi bật nhất là tạo ra không khí lễ hội thực sự cho cộng đồng người Việt tại Mátxcơva khi bước sang năm mới 2019. Sự kiện cũng cho thấy cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở Bạch dương rất yêu nghệ thuật, đoàn kết và gắn bó.

Chia sẻ về ấn tượng cuộc thi, bạn Đào Huế, sinh viên Trường Đại học Ngôn ngữ Mátxcơva, đạt giải Nhì tam ca cho biết, cuộc thi năm nay thu hút nhiều lưu học sinh, sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga tham gia. Đây là sân chơi bổ ích và thiết thực, giúp cộng đồng người Việt Nam tại nước bạn giao lưu học hỏi và thể hiện tài năng, đồng thời là diễn đàn kết nối người Việt Nam ở các vùng miền khác nhau của Liên bang Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại xứ sở Bạch dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.