Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ bổ sung danh sách các nước cần giám sát tiền tệ

Bạch Nhật| 15/04/2018 07:45

(HNM) - Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung Ấn Độ vào danh sách các nước cần giám sát chính sách tiền tệ, bên cạnh 5 quốc gia khác đã được đưa vào danh sách này từ tháng 10-2017...

Đây là những đối tác thương mại quan trọng mà Washington cho là có những chính sách tiền tệ “có thể gây tranh cãi” và cần phải giám sát để xác định liệu có hành vi thao túng nhằm tạo lợi thế thương mại hay không. Dù báo cáo chỉ ra rằng các quốc gia trên đều không có hành vi kiểm soát tiền tệ song vẫn có tên trong danh sách này với nhiều lý do khác nhau.

Trong đó, Trung Quốc được đưa vào danh sách bởi thâm hụt thương mại giữa nước này với Mỹ còn quá lớn, chiếm 337 tỷ USD trong tổng số thâm hụt thương mại toàn cầu trị giá 556 tỷ USD. Theo Bộ Tài chính Mỹ, danh sách giám sát nhằm bảo đảm những cải thiện trong chính sách tiền tệ của các quốc gia được nêu tên không mang tính tạm thời mà sẽ có hiệu quả lâu dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ bổ sung danh sách các nước cần giám sát tiền tệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.