Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ dọa áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Phương Quỳnh| 09/09/2018 06:54

(HNM) - Ngày 8-9, trong bài phát biểu trước báo giới tại TP Fargo, bang Bắc Dakota, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẵn sàng xem xét áp thuế bổ sung ngay lập tức đối với hàng nhập khẩu trị giá 267 tỷ USD từ Trung Quốc vào Mỹ.

Nếu cảnh báo của Tổng thống D.Trump được thực hiện, tổng cộng sẽ có 517 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bị đánh thuế. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tục đưa ra các chính sách thương mại đối đầu nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Trước đó, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán mới về thương mại mà không đạt được bất kỳ đột phá nào. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố, nước này sẽ buộc phải trả đũa nếu Mỹ áp các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong khi đó, cố vấn kinh tế hàng đầu Nhà Trắng, ông Larry Kudlow thông báo Washington và Bắc Kinh sẽ tiếp tục nối lại các cuộc thương lượng nhằm tìm kiếm giải pháp cho tranh chấp thương mại giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ dọa áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.