Theo dõi Báo Hànộimới trên

22 cây trồng đặc sản của Hà Nội đạt giá trị cao

Nguyễn Mai| 22/02/2019 07:35

(HNM) - Hà Nội hiện có 22 giống cây trồng đặc sản, lâu năm đã trở thành thương hiệu nổi tiếng trên thị trường; được đưa vào danh mục một số nguồn gen cây đặc sản Hà Nội để bảo tồn và phát triển.

Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương có giải pháp tăng diện tích và sản lượng, đưa các nông sản trở thành sản phẩm chủ lực của Hà Nội.

Nhãn chín muộn Hà Tây - HTM là giống cây trồng đặc sản, lâu đời và nổi tiếng.


Trong số 22 giống cây trồng đặc sản, có 12 giống cây ăn quả, bao gồm: Bưởi Diễn, bưởi đường Quế Dương, bưởi đỏ Mê Linh, bưởi Tháng Mười, quýt đường Canh (cam đường Canh), phật thủ Đắc Sở, ổi Đông Dư, nhãn chín muộn Hà Tây - HTM, mơ Hương Tích, khế Bắc Biên, mít na Sơn Đà, hồng xiêm Xuân Đỉnh.

Ngoài ra, Hà Nội còn có 7 giống rau: Húng Láng, rau sắng chùa Hương, rau muống Linh Chiểu, khoai tây Thường Tín, cải bẹ dưa Đông Dư, cải mơ Hà Nội, cải mào gà Hoài Đức; 3 giống hoa, cây cảnh: Hoa đào Nhật Tân, địa lan kiếm và sen Tây Hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
22 cây trồng đặc sản của Hà Nội đạt giá trị cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.