Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung gieo cấy, chăm sóc vụ mùa

Bạch Thanh| 28/06/2019 07:23

(HNM) - Để vụ mùa 2019 giành thắng lợi, ngành Nông nghiệp Hà Nội cùng các địa phương đang tập trung đồng bộ nhiều giải pháp: Xuống giống tập trung, nhanh gọn; sử dụng giống chất lượng cao; ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất…


Những ngày này, trên cánh đồng của xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, các hộ dân đang tập trung gieo cấy lúa mùa. Tại cánh đồng thôn Mai Nội, chị Nguyễn Thị Sinh chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 6 sào ruộng, đang nhanh chóng gieo cấy để kịp thời vụ. Chúng tôi cố gắng cấy tập trung trong 5 ngày, sau đó chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa để vụ mùa bội thu”.

Tương tự, hầu hết cánh đồng của xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) nông dân cũng đã cấy xong và đang tập trung chăm sóc lúa. “Rút kinh nghiệm năm trước mưa nhiều khiến lúa bị ngập úng, nhiều chân ruộng phải gieo sạ hoặc cấy lại nên năm nay chúng tôi gieo cấy nhanh hơn một tuần. Cây lúa đang phát triển tốt, hy vọng năm nay sẽ được mùa” - anh Đỗ Đình Cường ở xóm 5, xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) nói.

Theo kế hoạch vụ mùa 2019, toàn thành phố Hà Nội gieo trồng khoảng 109.636ha (87.915ha lúa, 4.166ha ngô, 919ha đậu tương, 763ha lạc…). Để bảo đảm vụ mùa hiệu quả cao, Sở NN&PTNT đã có văn bản chỉ đạo, định hướng cho các địa phương và nông dân. Trong đó, các địa phương tập trung gieo cấy xong trước ngày 30-6, chậm nhất là ngày 5-7...

Với những cây trồng cạn ngắn ngày khác, các địa phương hướng dẫn nông dân tập trung xuống giống khi đất đủ độ ẩm, tránh thời tiết nắng nóng gay gắt. Sở NN&PTNT khuyến cáo các địa phương sử dụng cơ cấu giống lúa chủ lực chủ yếu là ngắn ngày, chất lượng cao (Thiên ưu 8, Kim cương 111, TBR36, TBR45, TBR225, BT7, HDT10, J02…) với mục tiêu thu hoạch lúa trước ngày 30-9, bảo đảm thời vụ sản xuất cây vụ đông...

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở NN&PTNT, nông dân trên địa bàn thành phố nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xuống giống cây trồng vụ mùa theo lịch thời vụ. Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Hứa Bá Trình, vụ mùa 2019, toàn huyện gieo cấy 6.000ha lúa, đến thời điểm này, cơ bản xong. Đặc biệt, năm nay, huyện hướng dẫn nông dân liên kết trồng lúa theo mô hình cánh đồng lớn gắn với cơ giới hóa; đã có 1.600ha lúa của huyện áp dụng biện pháp gieo sạ và cấy máy.

Tại huyện Mê Linh, theo thông tin từ Trưởng phòng Kinh tế Phạm Thành Đô, toàn huyện gieo cấy 3.900ha lúa và hơn 200ha rau vụ mùa 2019.

Đến nay, toàn thành phố đã cấy và gieo sạ đạt gần 50.000ha; diện tích cây rau màu đã gieo trồng đạt 6.449ha. Hiện tại, lúa và rau màu sau gieo trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ mùa, theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Đại, trước mắt, các địa phương cần tập trung lấy nước, làm đất, gieo cấy lúa vụ mùa 2019 nhanh gọn, hiệu quả; phấn đấu cơ bản xong trước 30-6, muộn nhất là đầu tháng 7; mở rộng ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), ứng dụng cơ giới hóa trong gieo cấy.

Đối với diện tích lúa mới cấy, cần duy trì mực nước 2-3cm trên mặt ruộng, tỉa dặm để bảo đảm mật độ, bón thúc kịp thời để lúa đẻ nhánh sớm, tạo tiền đề cho năng suất cao. Ngoài ra, cần chú ý trừ ốc bươu vàng, chuột hại và chủ động biện pháp xử lý bệnh nghẹt rễ… Đặc biệt, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án bảo vệ, phục hồi sản xuất; chủ động trong chỉ đạo, kịp thời ứng phó khi có tình huống thiên tai bất lợi xảy ra...

“Đối với việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, các địa phương cần bám sát diễn biến thời tiết trong vùng và kế hoạch chuyển đổi của thành phố. Để sản xuất hiệu quả, các địa phương khẩn trương rà soát diện tích loại cây trồng từng xã, từng cánh đồng nhằm xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án sản xuất phù hợp với lịch gieo trồng, chủng loại giống...” - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung gieo cấy, chăm sóc vụ mùa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.