Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều cơ hội và cả thách thức với nông sản Việt khi tham gia CPTPP

Đỗ Minh| 03/07/2019 08:54

(HNM) - Ngày 2-7, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Cơ hội và thách thức cho nông sản Việt”.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Hiệp định CPTPP là một trong những hiệp định tự do thế hệ mới (FTA), tiêu chuẩn cao, có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết sâu hơn so với các cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và trong các FTA mà Việt Nam đã tham gia.

CPTPP được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội, nhưng kèm theo đó là cả thách thức lớn với nông sản Việt Nam. Vì vậy, nông dân, doanh nghiệp phải chủ động, đổi mới trong sản xuất và mối quan hệ tương tác với các chủ thể của chuỗi giá trị sản phẩm; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn phải gắn với quy mô và hình thức sản xuất mới để tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu cao của hàng rào kỹ thuật...

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, sau hội thảo này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ có báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ xem xét có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước mắt, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, hợp tác xã phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nông sản; đồng thời phổ cập và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều cơ hội và cả thách thức với nông sản Việt khi tham gia CPTPP

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.