Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bình Thuận có thể mất trắng 5.000ha cây trồng do hạn hán giữa mùa mưa

Tùng Chi| 02/08/2019 07:40

(HNM) - Hơn 5.000ha lúa và thanh long ở các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận đang có nguy cơ mất trắng, nếu tình trạng hạn hán giữa mùa mưa vẫn tiếp diễn như hiện nay. Trong số này, có gần 3.400ha lúa 50-70 ngày tuổi, đang rất cần nước để làm đòng và trổ bông.

Diện tích cây trồng này đang nhận nước trực tiếp từ hồ thủy điện Đại Ninh. Tuy nhiên, do nắng hạn kéo dài, lượng mưa thấp khiến hồ thủy điện Đại Ninh sắp đến mực nước chết. Theo báo cáo của Công ty Thủy điện Đại Ninh, tính đến thời điểm 7h sáng 22-7-2019, mực nước trong hồ là 860,107m, trong khi mực nước chết là 860m, dung tích hữu ích chỉ còn 0,8 triệu mét khối nước. 

Để tránh mất mùa, ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Công ty Thủy điện Đại Ninh xem xét duy trì lưu lượng xả nước chạy máy từ ngày 29-7 đến 15-8 tối thiểu 6m3/s. Tổng lượng nước cần để tưới là 8,81 triệu mét khối, gấp hơn 10 lần dung tích hữu ích hiện có của hồ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận có thể mất trắng 5.000ha cây trồng do hạn hán giữa mùa mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.