Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước thành lập mới 1.024 hợp tác xã

Đỗ Minh| 11/09/2019 07:23

(HNM) - Sáng 10-9, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Thời báo Kinh doanh tổ chức tọa đàm “Tăng cường liên kết - Phát triển kinh tế hợp tác xã bền vững”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đến hết tháng 6-2019, cả nước đã thành lập mới 1.024 hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã, 2.689 tổ hợp tác; qua đó nâng tổng số hợp tác xã hoạt động trên cả nước là 23.280 hợp tác xã, 75 liên minh hợp tác xã, 104.861 tổ hợp tác...

Trong số các hợp tác xã, có hơn 50% là hợp tác xã nông nghiệp, còn lại là các hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng... 

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh cho biết, tiếp thu các ý kiến tại tọa đàm, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát, bổ sung, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về tiếp cận các nguồn tín dụng; hỗ trợ thủ tục xác nhận, chứng nhận sở hữu đất đai của hợp tác xã và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để xây dựng hạ tầng; hỗ trợ kết cấu hạ tầng sản xuất, nhất là hạ tầng phục vụ chế biến, bảo quản…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cả nước thành lập mới 1.024 hợp tác xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.