Theo dõi Báo Hànộimới trên

7 tỉnh, thành phố có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Mai| 11/10/2019 17:15

(HNMO) - Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 19-10 tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) với khoảng 600 đại biểu tham dự.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đó là thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết tại buổi họp báo chiều nay, 11-10.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trong đó, tập trung đánh giá thành tựu, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đồng thời, đúc kết kinh nghiệm, đề xuất định hướng, mục tiêu, giải pháp cùng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình giai đoạn sau năm 2020.

Trong khuôn khổ hội nghị, từ ngày 18-10, Ban tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới; trình diễn sản xuất sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm); quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020...

Sau hơn 9 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 9-2019, cả nước có 4.665 xã (chiếm 52,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 93 đơn vị cấp huyện (chiếm 14%) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cả nước đã có 7 tỉnh, thành phố có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đó là: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ.

Với kết quả trên, cả nước đã hoàn thành mục tiêu 5 năm (2016-2020) sớm hơn gần 2 năm so với mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao (đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 tỉnh, thành phố có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.