Theo dõi Báo Hànộimới trên

Volkswagen tiếp tục lập kỷ lục doanh số trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Hoàng Linh| 13/01/2019 15:23

(HNMO) - Dù chỉ tăng trưởng chưa tới 1% so với năm 2017, Volkswagen AG vẫn bán ra 10,83 triệu xe trên toàn cầu trong năm 2018.


Mốc mới của Volkswagen cũng đồng thời là kỷ lục mới của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Trong năm 2017, tập đoàn nước Đức bán được 10,41 triệu xe, vượt trên đối thủ kì cựu Toyota của Nhật Bản (10,16 triệu xe).

Điều thú vị là kỉ lục mới được lập bất chấp thực tế Volkswagen là một trong những nhà sản xuất thiếu sẵn sàng nhất khi Liên minh châu Âu áp dụng Quy trình thử nghiệm khí thải xe hạng nhẹ cân bằng toàn cầu (WLTP). Bên cạnh đó, những rắc rối từ bê bối khí thải động cơ diesel vẫn đeo bám chưa dứt.

Tuy nhiên, việc nâng mức trần doanh số toàn cầu mà một tập đoàn ô tô có thể đạt được đã cho thấy Volkswagen vẫn là thế lực rất lớn trong ngành công nghiệp này.

Tại “sân nhà” châu Âu, Volkswagen đã giao 4,38 triệu xe tới tay khách hàng trong suốt năm vừa qua, tăng 1,2% so với năm 2017. Con số này đạt được dù một số mẫu xe của hãng gặp rắc rối kinh doanh liên quan tới các yêu cầu trong WLTP.

Tại Mỹ, doanh số đạt được ở mức 638.300 xe (tăng 2,1%), cao hơn toàn bộ khu vực Nam Mỹ cộng lại (590.000 xe, tăng 13,1%).

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện là thị trường sôi động nhất của tập đoàn xe Đức, với 4,55 triệu xe đã được tiêu thụ (tăng 0,9% so với năm 2017).

Dĩ nhiên, số xe nói trên thuộc nhiều thương hiệu con của Volkswagen. Năm 2018, trong khi Porsche, Skoda, SEAT đều chứng kiến sức tăng trưởng tốt, Audi lại tụt thảm hại (giảm 3,5%, xuống 1.878.100 xe tới tay khách hàng). Riêng các xe mang thương hiệu Volkswagen chiếm tỉ lệ cao nhất, đạt tới 6.230.300 chiếc (tăng 0,2%). Xe thương mại (MAN, Scania) chiếm 704.600 chiếc.

Hiện tại, hai đối thủ chính của Volkswagen là Toyota và liên minh Renault - Nissan - Mitsubishi vẫn chưa hé lộ kết quả kinh doanh năm 2018 của mình. Do đó, người tiêu dùng vẫn chưa thể biết hãng xe nào sẽ là “vua” doanh số trong năm vừa qua. Trong năm 2017, bộ ba do Renault dẫn dắt đã bán được 10,12 triệu xe, vượt xa vị trí thứ 4 là Hyundai-KIA (7,28 triệu xe).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Volkswagen tiếp tục lập kỷ lục doanh số trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.