Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trộm 4 cây cảnh có giá trị

Chu Dũng| 13/08/2019 14:28

(HNMO) - Ngày 13-8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin về vụ triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp nhiều cây cảnh có giá trị trên địa bàn.

Ba đối tượng có liên quan đến vụ trộm cây xanh bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 5-8, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn Phong (sinh năm 1972, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) về việc gia đình anh bị kẻ gian lấy trộm tài sản. Hình ảnh do anh Phong cung cấp cho thấy, các đối tượng đã lấy trộm 4 cây tùng la hán tại sân vườn nhà anh.

Qua rà soát, tổ công tác nhanh chóng xác định 3 đối tượng có liên quan đến vụ trộm gồm: Đỗ Quang Ngọc (SN 1986, trú tại Đông Anh, Hà Nội); Trần Quốc Hùng (SN 1979, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, có một tiền án, 3 tiền sự) và Lê Văn Dũng (SN 1967, trú tại quận Hai Bà Trưng,  Hà Nội, có 3 tiền án, 2 tiền sự).

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ, khoảng 3h ngày 5-8, Hùng và Dũng rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Cả hai gặp Ngọc ngồi uống nước tại Vườn hoa Ngọc Lâm (Long Biên). Nghe thấy Hùng và Dũng có ý định đi ăn trộm cây cảnh, Ngọc đã nói với hai đối tượng về nơi có cây tùng la hán. Sau đó, Dũng dùng xe máy chở Hùng và Ngọc đến nhà anh Phong để trộm cây.

Ngọc và Dũng đã nhổ trộm cây, còn Dũng đứng ở ngoài cảnh giới.

Cả nhóm đem 4 cây trộm được về cất giấu tại nhà số 9/481 Ngọc Lâm (Long Biên). Trong lúc các đối tượng đang sử dụng điện thoại để rao bán cây trên mạng xã hội thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Cả 3 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Long Biên xác định, 4 cây tùng la hán bị trộm có trị giá khoảng 4,8 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trộm 4 cây cảnh có giá trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.