Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nợ tín dụng đen, nam thanh niên dùng dao cướp nhiều xe máy tại Hà Nội

Chu Dũng| 09/09/2019 16:31

(HNMO) - Đối tượng Phạm Văn Lực khai nhận, do bị thúc ép trả nợ nên đã dùng hung khí gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy, điện thoại của nhiều người chạy xe ôm.

Đối tượng Phạm Văn Lực tại cơ quan công an.

Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ cướp, gây hoang mang, lo lắng cho người dân trên địa bàn thời gian qua.

Đối tượng được xác định là Phạm Văn Lực (SN 1987, tạm trú tại xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Lực khai nhận, do nợ tiền chơi cờ bạc, lô đề nên đã đi vay tín dụng đen với lãi suất cao tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội và tỉnh Thái Bình. Vì bị thúc ép trả nợ, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 22h30 ngày 27-8, Lực đi bộ từ Bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến trước cửa số 5 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân thì vẫy xe ôm Grab của anh Lê Văn Định (SN 1997, trú tại Yên Bái).

Lực yêu cầu anh Định chở về huyện Thanh Oai, Hà Nội. Khi xe chạy đến khu vực cánh đồng thôn Song Khê, xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai), Lực dùng dao nhọn đâm khiến anh Định ngã xuống đường. Sau đó, đối tượng cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngày hôm sau, Lực đem bán chiếc xe được 7,2 triệu đồng và tiêu xài hết.

Những chiếc xe máy là tang vật các vụ cướp bị cơ quan công an tạm giữ. 

Hai ngày sau, vẫn thủ đoạn cũ, tại thôn Song Khê, Phạm Văn Lực dùng dao chém anh Vũ Thành Lâm (SN 2001, trú tại xã Đông Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ), làm nghề xe ôm truyền thống nhưng mặc áo Grab để cướp điện thoại, số tiền 5,3 triệu đồng và chiếc xe máy của nạn nhân.

Sau đó, Lực mang chiếc điện thoại bán được 1,9 triệu đồng và bán chiếc xe máy được 2,2 triệu đồng. 

Ngày 5-9, khi đem bán chiếc xe máy mới cướp được của anh Trần Đức Dũng (SN 1995, quê Phú Thọ) làm nghề xe ôm hãng Grab được 2,5 triệu đồng, Lực bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Ngoài ra, đối tượng Phạm Văn Lực còn khai nhận lừa đảo của chị Nguyễn Minh Hằng (SN 1998, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) để lấy chiếc xe Honda Lead BKS 29N1-524.36.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ các vụ cướp liên quan đến đối tượng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nợ tín dụng đen, nam thanh niên dùng dao cướp nhiều xe máy tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.