Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường quản lý, chủ động phòng ngừa tội phạm

Tiến Thành| 19/10/2019 07:15

(HNM) - Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản của Công an thành phố Hà Nội đã mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, nếu người dân còn sơ hở, mất cảnh giác thì tội phạm vẫn còn “đất sống”. Do đó, cùng với việc tăng cường quản lý, ngăn chặn, trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng thì ý thức chủ động phòng ngừa tại từng cơ sở, địa bàn đóng vai trò quan trọng.

Công an Hà Nội duy trì, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 141 nhằm phòng, chống tội phạm.

Diễn biến còn phức tạp

Từ ngày 15-9 đến 14-11-2019, Công an thành phố Hà Nội thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Qua gần một tháng triển khai đợt cao điểm này, các lực lượng đã điều tra, khám phá đạt tỷ lệ 100% các vụ cướp tài sản, hơn 72% các vụ cướp giật tài sản và gần 83% các vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, toàn thành phố đã phá 15 chuyên án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, bắt 80 đối tượng; triệt phá 31 ổ nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản với 71 đối tượng. Qua đó đã kéo giảm 11% các vụ cướp tài sản, hơn 21% các vụ cướp giật tài sản và gần 5% các vụ trộm cắp tài sản so với thời gian liền kề trước đó. 

Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội), tình hình tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tuy giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là cướp xe máy.

“Tội phạm trộm cắp, cướp xe máy xảy ra nhiều, chiếm hơn 36% các vụ việc, có nguy cơ trở thành những vụ án hình sự phức tạp”, Trung tá Nguyễn Minh Quang nói. Điển hình như vụ hai đối tượng Đinh Văn Giáp (sinh năm 1995) và Đinh Văn Trường (sinh năm 2000, cùng trú ở tỉnh Yên Bái) đã sát hại một lái xe ôm tại khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) để cướp điện thoại và xe máy vào ngày 26-9. Đến ngày 30-9, cả hai đối tượng trên đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Yên Bái.

Không phải ngẫu nhiên Công an thành phố Hà Nội lại chọn thời điểm gần cuối năm để thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Theo Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hoàn Kiếm), thời điểm năm hết, Tết đến, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện các hành vi phạm pháp.

Một ví dụ cho điều này, anh Trương Văn Dũng (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) cho biết: "Cuối năm 2018, do sơ suất nên tôi bị mất cắp một chiếc xe máy. Từ đó đến nay, tôi hết sức đề phòng mất trộm bởi càng ngày tội phạm càng manh động và nhiều thủ đoạn tinh vi”.

Ngoài lợi dụng sơ hở của người dân, tội phạm còn thường lên kế hoạch kỹ lưỡng và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng. Tháng 9-2019, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi phun sơn “che mắt” camera an ninh chung cư trên địa bàn quận để tránh bị phát hiện trộm cắp tài sản. Thậm chí, Công an quận Cầu Giấy còn bắt được nhóm đối tượng Đặng Văn Vinh (sinh năm 2002), Lý Văn Kiến (sinh năm 2000) và Bàn Văn Nam (sinh năm 1998, cùng trú ở tỉnh Yên Bái) đã giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản trên địa bàn quận Cầu Giấy vào ngày 7-10 vừa qua.

Rà soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời

Một trong những nội dung trọng tâm của cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản là công an các địa phương tập trung rà soát, quản lý chặt địa bàn nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động phạm tội.

Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) kiểm tra, tuyên truyền tại các nhà trọ trên địa bàn.

Địa bàn phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) có nhiều khu nhà trọ, nhà nghỉ nên rất dễ nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Trung tá Nguyễn Đức Quý, Trưởng Công an phường Ngọc Khánh cho biết, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác nhằm rà soát, nắm vững biến động trên địa bàn. Đồng thời, Công an phường cũng kiểm tra, nhắc nhở các chủ nhà trọ trên địa bàn phải tuân thủ quy định về tạm trú, tạm vắng.

Với tính chất địa bàn giáp ranh, tiềm ẩn nhiều phức tạp về tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, ông Trần Đức Nhượng, Trưởng ban Bảo vệ dân phố thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) cho biết, lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với Công an thị trấn và quần chúng nhân dân thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm. “Bên cạnh đó, các tổ bảo vệ dân phố cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động bảo vệ tài sản, phương tiện, không chủ quan, lơ là để tội phạm có cơ hội hoạt động”, ông Trần Đức Nhượng nói.

Anh Nguyễn Hữu Tùng (chủ cửa hàng kinh doanh thời trang ở phố Thái Hà, quận Đống Đa) cho biết, cửa hàng vừa lắp thêm camera an ninh, đồng thời thuê bảo vệ trông giữ phương tiện cho khách để chuẩn bị mùa bán hàng cuối năm. Ngoài ra, anh Tùng còn dán biển cảnh báo lưu ý khách hàng chủ động bảo quản tài sản cũng như hướng dẫn nhân viên các biện pháp xử lý trong trường hợp cửa hàng xảy ra trộm cắp, cướp giật.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, các lực lượng thuộc Công an thành phố sẽ tập trung rà soát, lên kế hoạch đấu tranh, xử lý triệt để các ổ nhóm, đối tượng đang hoạt động; duy trì, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của 30 tổ công tác 141 nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, qua đó đẩy lùi tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường quản lý, chủ động phòng ngừa tội phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.