Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân cần chủ động phòng, chống dịch bệnh

Hà Hiền| 24/07/2019 06:40

(HNM) - Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 23-7, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nhận định, thời tiết đang diễn biến phức tạp, dễ phát sinh nhiều loại dịch bệnh, nên mỗi người dân cần có ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Cách phòng, chống dịch bệnh tốt nhất là ăn thức ăn nấu chín, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm; uống nước đun sôi; giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy; tiêm chủng phòng bệnh…

Từ đầu năm đến ngày 21-7, toàn thành phố ghi nhận 1.372 ca sốt xuất huyết, trong đó 90% bệnh nhân đã khỏi bệnh. Như vậy, số ca mắc sốt xuất huyết trong năm 2019 có xu hướng gia tăng, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình trong giai đoạn 2014-2018. Các loại dịch bệnh khác như sởi, ho gà, chân tay miệng… có 1.601 trường hợp mắc bệnh. Đa số bệnh nhân đã được điều trị khỏi, không có trường hợp tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân cần chủ động phòng, chống dịch bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.