Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bitcoin tiếp tục đà suy giảm, bong bóng tiền điện tử đã vỡ?

Theo Nguyễn Hiếu/Zing| 29/01/2019 08:32

Tháng đầu tiên trong năm 2019 tiếp tục chứng kiến đà giảm giá của các loại tiền ảo, bao gồm Bitcoin.

Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất tính theo tổng giá trị trên thị trường, đã giảm 4,8% vào sáng thứ hai (28-1), xuống mức 3.388 USD/1 BTC. Đây là giá thấp nhất tính từ thời điểm 17-12-2018.

Tính từ ngày 1-1 đến nay, Bitcoin đã giảm giá 10,64%. Ảnh: Business Insider.


Các đồng tiền điện tử khác cũng chịu chung số phận suy giảm như ether (giảm 7,21%), litecoin (giảm 4,7%) và bitcoin cash ( giảm 8,77%).

Theo Mati Greenspan, chuyên gia phân tích thị trường tại sàn giao dịch tiền ảo eToro, không có tác động nào quá lớn đến việc này, giá Bicoin sẽ tiếp tục dao động quanh mức 3.000 USD đến 3.500 USD thay vì phạm vi 3.000-5000 USD trong năm 2018. "Tiền điện tử hiện nay không có gì khác hơn vấn đề kỹ thuật", Mati Greenspan phát biểu trên Business Insider.

Năm 2017 chứng kiến sự bùng nổ của thị trường điện tử với việc Bitcoin tăng giá đến 2.000%. Vào đầu năm, 1 BTC có giá khoảng 1.000 USD nhưng vài tháng tiếp theo đã tăng đến kỷ lục 19.511 USD. Tuy nhiên, bước sang năm 2018, Bitcoin đã giảm giá 70%.

Từ đầu năm 2019 đến nay, giá Bitcoin và các loại tiền điện tử nói chung tiếp tục đà suy giảm, trong đó riêng Bitcoin mất giá hơn 10%. Diễn biến này dường như đã đánh dấu sự chấm hết của bong bóng tăng giá tiền ảo kéo dài trong giai đoạn ngắn vừa qua. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bitcoin tiếp tục đà suy giảm, bong bóng tiền điện tử đã vỡ?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.