Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá vàng “bốc hơi” 250.000 đồng/lượng trong tuần

T.Hương| 12/10/2019 10:19

(HNMO) - Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước hạ 100.000 đồng/lượng, đưa mức giảm trong tuần lên 250.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng giảm. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Lúc gần 10h ngày 12-10, mỗi lượng vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 41,4 triệu đồng-41,9 triệu đồng (mua vào-bán ra), giảm 250.000 đồng và 100.000 đồng mỗi chiều so với cuối ngày hôm trước. Tập đoàn Phú Quý giảm 100.000 đồng, xuống 41,5 triệu đồng/lượng-41,9 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước vừa trải qua tuần đáng chú ý khi hai lần tuột khỏi mốc 42 triệu đồng/lượng. Lần đầu là vào ngày 8-10 và lần thứ hai là vào ngày 11-10. Thị trường diễn biến theo hướng tăng-giảm đan xen nhưng giảm chiếm ưu thế.

Vì vậy, tính chung cả tuần, giá “bốc hơi” 250.000 đồng/lượng. Vào thời điểm này tuần trước, giá vàng được giao dịch ở mức 41,77 triệu đồng/lượng-42,15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Đêm qua, giá vàng giảm mạnh, tới 20 USD/ounce, xuống mức 1.480 USD/ounce, bởi thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh khi có những tín hiệu tích cực về vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm hơn 1%.

Hai cuộc khảo sát về giá vàng vào tuần tới cho kết quả trái ngược. Theo kết quả cuộc khảo sát của hãng Kitco với sự tham gia của 17 chuyên gia, 5 người dự báo giá tăng, 8 người nghĩ giá giảm, 4 người còn lại cho rằng giá đi ngang. Trong khi đó, cuộc khảo sát qua mạng với 954 người tham gia cho thấy, 59% đưa quan điểm giá tăng, 23% dự báo giá giảm, số còn lại cho rằng giá đi ngang.

Đến với thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ngày 12-10 ở mức 23.154 VND. Vietcombank niêm yết giá đồng USD là 23.140 VND-23.260 VND (mua vào-bán ra).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giá vàng “bốc hơi” 250.000 đồng/lượng trong tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.