Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bốn chị em mồ côi cần giúp đỡ

Thanh Bình| 01/09/2019 07:50

(HNM) - Ở xóm 7, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập (huyện Mê Linh), mọi người đều thương xót hoàn cảnh bốn chị em Nguyễn Thị Bích Hạnh. Là chị cả, năm nay mới 21 tuổi, nhưng Hạnh đã phải đảm nhận trọng trách nuôi ba em nhỏ, lần lượt sinh năm 2002, 2005 và 2008.

Bố mẹ bệnh tật rồi lần lượt qua đời mấy năm trước, Hạnh vốn bị hỏng một mắt, nhưng vẫn phải dốc sức lao động, làm thuê nhiều việc để kiếm tiền nuôi bản thân cùng các em ăn, học. Song, vì sức khỏe kém, nên Hạnh không thể lo được cho các em cái ăn, cái mặc. Bốn chị em Hạnh đang sống trong căn nhà rách nát, rộng 10m2, trên triền đất ven đê... Hằng ngày, chị em Hạnh rau cháo qua ngày, tương lai không biết sẽ ra sao...

Hoàn cảnh của bốn chị em Nguyễn Thị Bích Hạnh vô cùng khó khăn, nên rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ trên hoặc qua ông Lỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tự Lập, điện thoại 0987421934, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn chị em mồ côi cần giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.