Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn cảnh quá đỗi bi đát của anh Cường

Thanh Bình| 27/10/2019 07:35

(HNM) - Anh Hà Văn Cường, ở thôn Phú Thụ, xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất), mới 29 tuổi, là công nhân tổ may 4, Xí nghiệp giày Phú Hà, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vợ bỏ đi, anh Cường một mình nuôi con nhỏ cùng bố mẹ già. Ngoài giờ làm ở xưởng, anh tranh thủ nhận việc làm thêm về cơ khí. Ngày 26-9 vừa qua, trong lúc đang hàn mái tôn công trình, do sơ suất bị vướng vào đường điện cao thế, anh Cường bị bỏng nặng hai tay và chân phải không chữa được phải cắt bỏ.

Đang là trụ cột gia đình, tai họa bất ngờ ập đến, thương tích nặng, mất khả năng lao động, khiến anh Cường và gia đình vô cùng lo lắng, không biết xoay sở ra sao.

Hiện nay, gia đình anh Cường quá khó khăn, rất cần sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội để có chi phí thuốc men chữa bệnh và trang trải cuộc sống hằng ngày.

Mọi sự giúp đỡ anh Cường xin liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trên, điện thoại thông qua bà Chu Thị Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lại Thượng, số điện thoại 0373219284, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn cảnh quá đỗi bi đát của anh Cường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.