Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iraq: Đụng độ trong biểu tình, 28 người thiệt mạng

Bích Luyên| 24/04/2013 14:46

(HNMO) - Ngày 23/4, một cuộc đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình chống chính phủ xảy ra tại Hawija, thành phố do người Sunni kiểm soát, đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

(HNMO) - Ngày 23/4, một cuộc đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình chống chính phủ xảy ra tại Hawija, thành phố do người Sunni kiểm soát nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km, đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.


Những người biểu tình này cáo buộc chính phủ và Thủ tướng Nouri al-Maliki có những chính sách đàn áp người Sunni.

Lực lượng an ninh cho biết các thành phần có liên quan đến tổ chức Al-Qaeda đã trà trộn vào cuộc biểu tình và tấn công các trạm kiểm soát quân sự. Tuy nhiên, những người tham gia biểu tình phản bác, cho rằng chính quân đội chính phủ đã nổ súng trước.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 23/4, một vụ đánh bom tự sát xảy ra ở gần một nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô Baghdad làm ít nhất 4 người chết và 13 người bị thương.

Các cuộc đụng độ liên tiếp xảy ra gần đây đang làm dấy lên mối lo ngại bạo lực tại Iraq sẽ tiếp tục leo thang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iraq: Đụng độ trong biểu tình, 28 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.