Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga khánh thành cây cầu gần 4 tỷ USD nối liền với Crimea

Theo Dân trí| 15/05/2018 22:42

Ngày 15-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lái xe tải đi qua một cây cầu kết nối miền Nam nước Nga với bán đảo Crimea (Crưm), chính thức khánh thành cây cầu, 4 năm sau khi Nga sáp nhập trở lại bán đảo này.

Cây cầu dài 19,3 km sẽ được ghi nhận là cây cầu dài nhất Châu Âu. Ảnh: RT


Cây cầu dài 19,3 km bao gồm tuyến đường sắt và đường bộ là cây cầu duy nhất nối liền giữa Nga và bán đảo ở Biển Đen. Mỗi một trụ cầu cần 400 tấn kim loại. Điều này đồng nghĩa với việc để hoàn tất công trình, nhóm xây dựng phải cần lượng sắt gấp 32 lần lượng sắt xây tháp Eiffel. Trụ cầu được đóng sâu ít nhất 90m so với mực nước biển.

Tổng thống Vladimir Putin thị sát xây dựng cầu vào tháng 3. Ảnh: RT


Chi phí hoàn tất dự án xây dựng cầu khoảng 228 tỉ rúp (gần 4 tỷ USD).

Vì các lệnh trừng phạt từ Kiev và phương Tây, trước lễ khánh thành ngày 15-5, hành khách muốn đi từ Nga sang Crimea phải xếp hàng chờ đi phà hoặc bằng máy bay. Hàng hóa lương thực muốn vận chuyển từ Nga sang bán đảo Biển Đen này phải chở qua đường thủy.

Chính vì vậy, cây cầu khánh thành đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự phụ thuộc của khu vực vào đường lưu thông trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga khánh thành cây cầu gần 4 tỷ USD nối liền với Crimea

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.