Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc nỗ lực "cứu" thỏa thuận phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thương Nguyệt| 18/05/2018 14:35

(HNMO) – Cuộc họp thượng đỉnh ngày 22-5 tới là dịp để Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tháo nút thắt của thỏa thuận phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên.

.

Tổng thống Moon Jae-in trao đổi với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 6-2017. Ảnh: AP


“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp sắp tới sẽ đóng vai trò cầu nối dẫn đến thành công của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều”, Phó Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Nhà Xanh Nam Gwan-pyo thông báo.

Cuộc gặp sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ dự kiến diễn ra ngày 22-5 tại Washington, tức chỉ 3 tuần trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên (ngày 12-6 tại Singapore). Tối 21-5, Tổng thống Moon Jae-in sẽ lên đường tới Washington, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày.

Dẫn lời ông Nam Gwan-pyo, Yonhap cho biết, Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump “dự kiến thảo luận các biện pháp nhằm bảo đảm một tương lai tươi sáng cho Triều Tiên khi quốc gia này hoàn tất mục tiêu phi hạt nhân hóa”.

Chuyến thăm Mỹ đầu tuần tới của Tổng thống Moon Jae-in diễn ra không lâu sau cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm. Tại cuộc gặp hồi cuối tháng 4 vừa qua, hai nhà lãnh đạo nhất trí theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tạm ngừng các hành vi thù địch nhằm vào hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc nỗ lực "cứu" thỏa thuận phi hạt nhân hóa Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.