Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Scott Morrison sẽ trở thành tân Thủ tướng Australia

Bình Minh| 24/08/2018 11:01

(HNMO) - Ngày 24-8, Bộ trưởng Ngân khố, kiêm Quyền Bộ trưởng Nội vụ Australia Scott Morrison đã được bầu làm Chủ tịch đảng Tự do cầm quyền.

sẽ trở thành vị Thủ tướng thứ 6 của Australia trong vòng 11 năm trở lại đây.

Ông Scott Morrison.


Theo kết quả cuộc bỏ phiếu trong nội bộ đảng Tự do Australia, ông Scott Morrison đã giành được 45 phiếu bầu, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton, đối thủ của ông chỉ giành được 40 phiếu.

Cũng trong cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Josh Frydenberg được bầu làm Phó Chủ tịch đảng Tự do.

Việc ông Morrison trở thành nhà lãnh đạo mới của Australia đã chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài gần một tuần qua trên chính trường Australia.

Kể từ ngày 21-8, 10 bộ trưởng trong nội các nước này đã đồng loạt đệ đơn từ chức nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton sau khi ông này từ chức vì thất bại trước đương kim Thủ tướng Malcolm Turnbull trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Phát biểu sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu sáng nay được công bố, ông Malcolm Turnbull tuyên bố sẽ từ chức Thủ tướng và Nghị sỹ Australia, mở đường cho Thủ tướng mới lên nắm quyền.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ông Scott Morrison sẽ trở thành tân Thủ tướng Australia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.