Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Bình Minh| 10/05/2019 13:26

(HNMO) - Ngày 10-5, Mỹ đã chính thức nâng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tàu chở hàng ở cảng Thanh Đảo - Trung Quốc. Ảnh: CNBC


Các mặt hàng bị tăng thuế bao gồm điện thoại di động, máy tính, quần áo, đồ chơi... Quyết định tăng thuế nói trên có hiệu lực từ 11h01' (giờ Việt Nam).

Reuters
dẫn lời Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh “lấy làm tiếc” về quyết định của Mỹ và nước này sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết.

Động thái tăng thuế đối với hàng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các quan chức của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa khép lại ngày đàm phán thương mại đầu tiên tại Washington.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, phái đoàn hai nước sẽ tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt 10 tháng căng thẳng thương mại kéo dài.

Hôm 5-5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ 10% lên mức 25%, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục áp thuế bổ sung đối với 325 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới nếu các cuộc đàm phán không đạt được kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.