Theo dõi Báo Hànộimới trên

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang

Thùy Chi| 21/05/2019 07:06

(HNM) - Reuters ngày 20-5 đưa tin, lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.


Đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống D.Trump tuyên bố, nếu Iran muốn tham chiến, đây sẽ là một cái kết chính thức cho nước này và cảnh báo Tehran không nên đe dọa Washington. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm gia tăng sức ép với Iran và tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, với cáo buộc Tehran là mối đe dọa đối với lợi ích của Washington.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iran gọi bước đi của Mỹ là một cuộc chiến tâm lý hay trò chơi chính trị. Trước sự quyết liệt của ông chủ Nhà Trắng, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami khẳng định, Iran đang phải đối mặt với nguy hiểm ngay sát lãnh thổ. Quan chức này cũng nhấn mạnh, Iran không theo đuổi chiến tranh, song vẫn sẵn sàng chống lại các mối đe dọa từ Mỹ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.