Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông

Hoàng Linh| 26/05/2019 07:22

(HNM) - Ngày 25-5, Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ cử khoảng 1.500 binh sĩ, kỹ sư và đưa 12 máy bay chiến đấu cùng các thiết bị giám sát tới Trung Đông.


Trước động thái này, Lầu Năm Góc tuyên bố quyết định của Tổng thống Mỹ chủ yếu mang tính phòng vệ nhằm đối phó với những kế hoạch tấn công leo thang của Iran nhằm vào nước Mỹ, đồng thời bảo vệ lợi ích của Washington trong khu vực Trung Đông.

Đây là lần đầu tiên các quan chức Mỹ công khai nêu đích danh và chỉ trích Iran về vụ đánh bom tàu chở dầu gần Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và cuộc tấn công bằng tên lửa tại Iraq. Mặc dù có hành động cứng rắn, Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Iran. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.