Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: FED để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất

Nguyễn Thúc| 18/06/2019 06:51

(HNM) - Ngày 17-6, Reuters cho biết, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang tiến gần hơn tới khả năng cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ.


Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc chiến thương mại còn kéo dài và kinh tế toàn cầu suy yếu. FED đã nâng lãi suất 9 lần trong 3 năm qua khi nền kinh tế phục hồi và giúp hàng triệu người dân Mỹ có việc làm trở lại. Các quan chức FED nhiều lần dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục đà tăng trưởng.

Sau khi FED chủ trương kiên nhẫn và giữ nguyên lãi suất kể từ tháng 12-2018, các thị trường tài chính vẫn theo dõi sát sao và chờ đợi một sự thay đổi từ FED. Theo kế hoạch, các nhà hoạch định chính sách của FED sẽ nhóm họp trong hai ngày 18 và 19-6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: FED để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.