Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iran sẽ bỏ qua những ràng buộc của thỏa thuận hạt nhân

Nam Anh| 18/06/2019 06:54

(HNM) - Ngày 17-6, Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết kể từ ngày 27-6, nước này sẽ bỏ qua những hạn chế trong thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1.


Quyết định lần này dựa trên các Điều 26 và 36 của JCPOA và có thể đảo ngược khi các bên tham gia thỏa thuận tuân thủ cam kết của họ. Theo tuyên bố nói trên, giai đoạn chuẩn bị để vượt qua giới hạn dự trữ 300kg uranium được làm giàu sẽ bắt đầu từ ngày 17-6 và dự kiến vượt ngưỡng trong vòng 10 ngày sau đó.

Ngoài ra, Tehran sẽ tăng mức làm giàu uranium lên 20% (thay vì chỉ 3,67% theo JCPOA) nhằm phục vụ các lò phản ứng hạt nhân trong nước. Ông Kamalvandi cũng nhận định, châu Âu vẫn còn thời gian để có các động thái giúp bảo vệ Iran trước những lệnh trừng phạt từ Washington, nhưng cho rằng các nỗ lực cần thể hiện bằng hành động chứ không chỉ lời nói. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran sẽ bỏ qua những ràng buộc của thỏa thuận hạt nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.