Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuba thu hút các nhà đầu tư nước ngoài bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Nam Anh| 23/06/2019 07:38

(HNM) - Ngày 22-6, Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Bộ trưởng Đầu tư và Ngoại thương Cuba Rodrigo Malmierca khẳng định, La Habana tiếp tục thu hút các dự án đầu tư nước ngoài bất chấp lệnh cấm vận tài chính và đi lại của Mỹ.

Trong hai năm qua, nhiều dự án đầu tư nước ngoài mới đã được thông qua với nguồn vốn cam kết lên tới hơn 4,5 tỷ USD. Liên quan đến các lệnh trừng phạt của Washington, Bộ trưởng Malmierca cho rằng, đây là kế hoạch nhằm bóp nghẹt nền kinh tế và hủy hoại cuộc sống của người dân Cuba; đồng thời tái khẳng định Chính phủ Cuba sẵn sàng đưa ra những bảo đảm về pháp lý và bảo vệ các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại đảo quốc này.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Cuba, Ủy viên châu Âu về Phát triển và hợp tác kinh tế Neve Mimica đã cam kết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế với Cuba. Theo thống kê của La Habana, kim ngạch thương mại Cuba - Liên minh châu Âu (EU) đã đạt 2,6 tỷ USD vào năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuba thu hút các nhà đầu tư nước ngoài bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.