Theo dõi Báo Hànộimới trên

Malaysia đóng cửa 475 cơ sở giáo dục do rò rỉ hóa chất

Bình Minh| 25/06/2019 15:19

(HNMO) - Ngày 25-6, các nhà chức trách Malaysia đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ 475 cơ sở giáo dục tại quận Pasir Gudang, bang Johor do sự cố rò rỉ hóa chất trong khu vực.

Một nhân viên y tế bế học sinh ra xe cấp cứu.


475 cơ sở giáo dục bao gồm 111 trường công lập, 3 trường đại học, 14 trường tư nhân và quốc tế, cùng 347 trường mầm non và điểm trông trẻ. 

Theo yêu cầu của các nhà quản lý, các cơ sở này sẽ đóng cửa trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27-6 sau khi nhiều học sinh có triệu chứng khó thở và nôn mửa.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã yêu cầu mở cuộc điều tra để tìm và xử phạt nghiêm thủ phạm làm rò rỉ hóa chất độc hại ra môi trường.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng qua, các trường học trong khu vực này phải đóng cửa do ảnh hưởng từ sự cố rò rỉ hóa chất.

Trong tháng 5, một xe tải đã đổ hóa chất độc hại xuống một dòng sông gần các trường học ở bang Johor, khiến nguồn nước và không khí ở khu vực này bị nhiễm độc.

Khoảng 5.000 người đã bị ngộ độc, trong đó có nhiều giáo viên và học sinh của các trường trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia đóng cửa 475 cơ sở giáo dục do rò rỉ hóa chất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.