Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quan chức Brazil bị bắt trên đường đến dự Hội nghị G20 vì mang 39 kg cocaine

Theo Hà Linh/Báo Tin tức| 27/06/2019 10:08

Một quan chức Quân đội Brazil thuộc đoàn hộ tống Tổng thống Jair Bolsonaro đến Nhật Bản dự Hội nghị G20 đã bị bắt tối 25-6 do mang theo 39 kg cocaine.


Bộ Quốc phòng Brazil xác nhận, Cảnh sát Seville (Tây Ban Nha) đã bắt một quan chức thuộc lực lượng Không quân Brazil.

Kênh CNN (Mỹ) dẫn công bố của Bộ Quốc phòng Brazil: “Ngày 25-6, một sĩ quan Không quân đã bị bắt tại sân bay Seville ở Tây Ban Nha do nghi ngờ vận chuyển chất gây nghiện”.

Quan chức Không quân Brazil được xác định là Trung sĩ Silva Rodrigues (38 tuổi). Lực lượng chức năng Tây Ban Nha phát hiện có cocaine trong vali của Silva Rodrigues khi ông đi qua cửa hải quan của sân bay. Ở thời điểm đó, máy bay của đoàn Brazil đang tạm dừng để đến Osaka (Nhật Bản) - nơi tổ chức Hội nghị G20.

Tổng thống Jair Bolsonaro di chuyển trên một máy bay khác. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Tổng thống Bolsonaro yêu cầu Bộ Quốc phòng Brazil hợp tác với cơ quan chức năng Tây Ban Nha để điều tra.

Theo CNN, lực lượng chức năng Tây Ban Nha đang giam giữ Silva Rodrigues không bảo lãnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan chức Brazil bị bắt trên đường đến dự Hội nghị G20 vì mang 39 kg cocaine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.