Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều Tiên cảnh báo Mỹ không còn nhiều thời gian để đàm phán

Kim Phượng| 28/06/2019 07:01

(HNM) - Ngày 27-6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao nước này phụ trách về các vấn đề với Mỹ, ông Kwon Jong Gun cho biết Mỹ gần đây đã đề cập khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng trong khi


Quan chức Triều Tiên cảnh báo Washington không còn nhiều thời gian nếu muốn đạt kết quả. Cùng ngày, trang mạng tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên có bài chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi cho rằng Bình Nhưỡng là nguyên nhân gây ra sự đình trệ của các cuộc đàm phán hạt nhân.

Trước đó, trong chuyến công du Bắc Âu đầu tháng này, phát biểu trước Quốc hội Thụy Điển, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng Triều Tiên nên chứng tỏ cam kết phi hạt nhân hóa bằng hành động để giành được lòng tin của cộng đồng quốc tế. Uriminzokkiri cho rằng các bình luận này dựa trên định kiến “mù quáng và chủ quan về thực tế”, đồng thời cũng chỉ trích Seoul khi có quá ít tiến triển trong thực thi các dự án liên Triều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên cảnh báo Mỹ không còn nhiều thời gian để đàm phán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.