Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Cuộc chiến” lãi suất giữa Fed và ông chủ Nhà Trắng

Thùy Dương| 29/06/2019 06:52

(HNM) - Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang phải chịu nhiều áp lực từ Nhà Trắng khi mới đây bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích vì duy trì quan điểm thúc đẩy kinh tế thông qua việc không cắt giảm lãi suất.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tiếp tục giảm trong năm nay.


Phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ ví Fed như một "đứa trẻ ngang bướng", trong khi nước này cần cắt giảm và nới lỏng lãi suất thì Fed lại tạo dựng những thứ mà các nước đang dùng để chống lại Washington. Tổng thống D.Trump đã từng bày tỏ quan điểm rằng kinh tế Mỹ có thể “đi lên như tên lửa” nếu lãi suất được cắt giảm. Trung tâm nghiên cứu chính trị tại Đại học Virginia cho rằng, ông D.Trump cần tăng trưởng GDP đạt ít nhất 2%, qua đó có thể giành 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng trong cuộc tái tranh cử Tổng thống vào năm tới.

Chỉ trích của Tổng thống D.Trump nhằm vào Fed được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới vào tháng tới sẽ ghi nhận tăng trưởng trong 10 năm và là giai đoạn tăng trưởng lâu nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, cường quốc này cũng bắt đầu phát đi những dấu hiệu trái chiều. Trong khi khảo sát lòng tin của người tiêu dùng, hoạt động của doanh nghiệp, chi tiêu tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp đều khả quan, những quan ngại cũng xuất hiện ngày một nhiều. Các tổ chức tài chính dự báo tăng trưởng trong quý II-2019 có thể sẽ chỉ bằng 1/2 so với quý đầu tiên, sản xuất tiếp tục suy yếu trong khi đầu tư sụt giảm. Đó là chưa kể Tổng thống D.Trump đe dọa tăng thuế thêm đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá 300 tỷ USD - động thái mà giới phân tích cho rằng có thể tác động đến kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với những nguy cơ ngày một lớn trong trung hạn, đó là việc đảo ngược đột ngột các điều kiện thị trường tài chính gần đây hoặc những tranh chấp thương mại tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, đã quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 2,25-2,5%. Theo các nhà phân tích, có một số lý do khiến Fed không giảm lãi suất lần này là: Thứ nhất, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Mỹ và Trung Quốc có thể tiến tới một thỏa thuận thương mại. Thứ hai, Fed không muốn bị nhìn nhận là nhượng bộ sức ép từ thị trường tài chính và sự chỉ trích của Tổng thống D.Trump. Và thứ ba, Fed cũng muốn tránh bị đánh giá là phạm sai lầm khi nâng lãi suất vào tháng 12 năm ngoái.

Trong 3 năm qua, Fed đã nâng lãi suất tổng cộng 9 lần giúp cho nền kinh tế phục hồi và hàng triệu người dân Mỹ có việc làm trở lại. Nhưng sang năm nay, Fed đã tạm ngừng tiến trình này và phát đi tín hiệu rõ ràng rằng, họ chưa có ý định điều chỉnh chính sách tiền tệ, khi nền kinh tế lớn nhất thế giới có nhiều tín hiệu trái chiều.

Tổng thống D.Trump cho rằng nếu không có các động thái của Fed, nền kinh tế đầu tàu thế giới có thể tăng trưởng hằng năm 4% hoặc 5%, trong khi Chỉ số công nghiệp Dow Jones sẽ tăng thêm hàng nghìn điểm. Nhưng theo các nhà kinh tế, lời kêu gọi cắt giảm lãi suất tới 1 điểm phần trăm của người đứng đầu Nhà Trắng sẽ đảo ngược tất cả các động thái chính sách của Fed trong năm ngoái và có khả năng làm suy yếu bất kỳ sự tín nhiệm nào mà các thị trường tài chính dành cho ngân hàng trung ương này; đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang khiến lo ngại về kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cuộc chiến” lãi suất giữa Fed và ông chủ Nhà Trắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.