Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nắng nóng khắc nghiệt tại Nhật Bản: 23 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người nhập viện

Bình Minh| 14/08/2019 14:00

(HNMO) - Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt kéo dài tại Nhật Bản đã khiến 23 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải nhập viện.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê do Cơ quan cứu hỏa và xử lý thảm họa Nhật Bản công bố sáng 14-8, trong tuần tính đến tới ngày 5-8, đã có hơn 12.750 người nhập viện do các bệnh liên quan tới nắng nóng.

Trong tuần liền trước đó, hơn 18.300 người phải nhập viện, mức cao thứ hai trong lịch sử kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 2008.

Trong số các bệnh nhân, khoảng 400 người có những triệu chứng nghiêm trọng, phải điều trị tại bệnh viện 3 tuần trở lên. Những bệnh nhân có độ tuổi từ 65 trở lên chiếm 54,9% tổng số bệnh nhân. Các ca tử vong do nắng nóng được ghi nhận tại 20 tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Các thành phố có số lượng người nhập viện do nắng nóng nhiều nhất là Tokyo, Saitama và Osaka.  Năm 2018, đợt nắng nóng khắc nghiệt trong tháng 7 tại quốc gia này đã khiến 80 người thiệt mạng và gần 23.000 người phải nhập viện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng khắc nghiệt tại Nhật Bản: 23 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người nhập viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.