Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên

Kim Phượng| 22/08/2019 07:12

(HNM) - Ngày 21-8, trong khuôn khổ cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon tuyên bố tiếp tục hợp tác nhằm sớm nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Washington và Bình Nhưỡng về vấn đề hạt nhân.

Trong khi đó, thông qua truyền thông nhà nước, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tiếp tục phát triển và thử nghiệm các vũ khí mới, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách đối đầu. Tuy nhiên, theo báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, lập trường của nước này là chống đối đầu, cải thiện quan hệ song phương với Mỹ, thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.