Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ

Hồng Anh| 17/09/2019 10:26

(HNMO) – Trên thị trường châu Á sáng nay (17-9), giá dầu mỏ thế giới đã quay đầu giảm nhẹ sau khi ghi nhận mức tăng kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 16-9.

Ảnh minh họa.

Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã tăng vọt sau vụ tấn công nhà máy chế xuất dầu mỏ của Saudi Arabia.

Cụ thể, giá dầu Brent đã tăng chóng mặt 19,5%, mức tăng mạnh nhất trong lịch sử lên mức 71,95 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 15,5% lên mức 63,34 USD/thùng, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12-2008. 

Giá dầu đã tăng kỷ lục sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai nhà máy của Tập đoàn Dầu khí nhà nước Aramco ở thành phố Abqaia và Khuraos (Saudi Arabia) hôm 14-9. 

Vụ tấn công đã khiến sản lượng dầu mỏ của tập đoàn này sụt giảm khoảng 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương 50% tổng sản lượng dầu mỏ của Saudi Arabia và 5% tổng sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Tập đoàn này cũng cho biết chưa thể dự báo trước thời điểm có thể khôi phục sản lượng dầu mỏ.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cho phép mở kho dự trữ dầu chiến lược để bảo đảm nguồn cung trên thị trường dầu mỏ, giá dầu đã ghi nhận xu hướng giảm nhẹ.

Lúc 10h35’ sáng nay, giá dầu Brent giảm 1,35% so với phiên giao dịch hôm qua, dao động quanh mức 68 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI giảm 1,57%, dao động quanh ngưỡng 62 USD/thùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.