Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ áp thuế bổ sung đối với 4,4 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Bình Minh| 04/10/2019 07:32

(HNMO) – Ngày 3-10 (theo giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ áp thuế bổ sung đối với một số mặt hàng tủ gỗ và chậu bếp nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Theo ước tính, tổng giá trị lượng hàng nhập khẩu này vào khoảng 4,4 tỷ USD. Bộ Thương mại Mỹ cho rằng, các mặt hàng này hiện đang được bán trên thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá trị thực tế nên cần phải áp thuế bổ sung.

Sau khi quyết định này được công bố, mức thuế đối với các mặt hàng nói trên sẽ ở mức 28,7% đến 251,6%, tùy loại mặt hàng. Dựa trên từng mức thuế chống bán phá giá, cơ quan Hải quan Mỹ sẽ tiến hành thu thuế đối với các công ty nhập khẩu tủ gỗ và chậu bếp từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, nguồn thu thuế này có thể sẽ được trả lại cho các công ty nếu Bộ Thương mại Mỹ rút lại quyết định nói trên, hoặc trong trường hợp Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ ra phán quyết cho rằng các khoản trợ cấp dành cho doanh nghiệp Trung Quốc không gây tổn hại tới các nhà sản xuất Mỹ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ áp thuế bổ sung đối với 4,4 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.