Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tàu hàng chìm ở vịnh Tokyo do bão Hagibis, thủy thủ Việt mất tích

Theo Zing| 13/10/2019 14:49

Một người chết và 4 người mất tích sau khi một tàu chở hàng của Panama chìm ở vịnh Tokyo trong sóng to gió lớn vì bão Hagibis.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật cho hay, tàu chở hàng mang cờ Panama có 12 thủy thủ, trong đó có 2 người Việt, 3 người Myanmar và 7 người Trung Quốc.

Tàu chìm khi đang neo đậu ở vịnh Tokyo vào tối 12-10, khi siêu bão Hagibis quét qua thủ đô Nhật Bản với sức gió lên đến 216 km/h.

Tàu hàng JIA DE mang cờ Panama. Ảnh: Marine Traffic.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho hay, 4 thủy thủ đã được cứu sống vào sáng 14-10, trong khi một người được xác nhận đã thiệt mạng và 7 người khác mất tích. Theo NHK, người thiệt mạng là nam công dân Trung Quốc 49 tuổi.

Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn An Tiến cho biết, đại sứ quán nắm được thông tin phía Nhật Bản đã cứu được một người Việt Nam, còn một người vẫn đang mất tích.

"Họ vẫn đang tìm kiếm", ông Tiến, người phụ trách công tác bảo hộ công dân tại sứ quán, nói với phóng viên qua điện thoại.

Ông Tiến cho hay nguyên nhân dẫn đến sự cố vẫn đang được điều tra nhưng khả năng lớn là tàu lật do gió mạnh khi neo đậu cách bờ khoảng 2 km.

"Hiện tại biển vẫn động, sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp một số khó khăn", ông Tiến nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía bạn để có các hỗ trợ cần thiết cho công dân".

Con tàu 1.925 tấn mất tín hiệu vào khoảng 21h40 ngày 12-10, theo JCG. Những người được cứu sống cho biết, nước đã tràn vào bên trong tàu.

JCG đã triển khai 12 tàu cứu hộ đến hiện trường để tìm kiếm người tích cũng như ngăn chặn tràn dầu.

Bão Hagibis làm sập một cây cầu đường sắt ở tỉnh Nagano. Ảnh: Kyodo.

Theo thông tin trên trang chuyên theo dõi hàng hải Marine Traffic, tàu JIA DE là tàu chở hàng thông thường, được đóng vào năm 2002. Tàu có chiều dài 82,65m, chiều rộng cực đại 13m và tổng trọng tải 3.336 tấn.

Bão Hagibis đổ bộ và quét qua một vùng rộng lớn ở miền Trung và miền Đông Nhật Bản hôm 12-10, làm ngã đổ cây cối, nhà cửa và ngập trên diện rộng. Bão làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 14 người mất tích, tính đến sáng 13-10.

Đây là cơn bão lớn nhất tấn công nước Nhật kể từ bão Ida, làm hơn 1.000 người thiệt mạng năm 1958.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu hàng chìm ở vịnh Tokyo do bão Hagibis, thủy thủ Việt mất tích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.