Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đinh Thanh Trung (nam), Đặng Thị Kiều Trinh (nữ) nhận giải Quả bóng Vàng năm 2017

Nhật Hà - Ảnh: Thùy An| 02/01/2018 22:05

(HNMO) – Tối 2-1-2018, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017 do Báo Sài Gòn giải phóng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là kết quả đã được dự báo do Đinh Thanh Trung có màn trình diễn chói sáng trong cả năm 2017, giúp đội QNK Quảng Nam lần đầu giành chức vô địch quốc gia. Quả bóng Bạc và Quả bóng Đồng nam lần lượt thuộc về Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC).

Trong khi đó, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP Hồ Chí Minh) được trao danh hiệu Quả bóng Vàng dành cho nữ. Quả bóng Bạc và Quả bóng Đồng nữ lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Huỳnh Như (TP Hồ Chí Minh).

Thủ thành Đặng Thị Kiều Trinh nhận giải thưởng Quả bóng Vàng nữ năm 2017.


Các danh hiệu khác: Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC); Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Vạn (TKS Việt Nam); Quả bóng Vàng Futsal (bóng đá trong nhà): Phùng Trọng Luân (Thái Sơn Nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Claudecir Dos Reis Rodrigues Junior (CLB QNK Quảng Nam); Cầu thủ được yêu thích nhất: Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai).

Đinh Thanh Trung là chủ nhân Quả bóng Vàng nam năm 2017.


Trong các danh hiệu trên, có đôi chút bất ngờ ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất khi Nguyễn Quang Hải mới là cầu thủ được đánh giá là có nhiều cơ hội được vinh danh. Tuy nhiên, cuối cùng, Đoàn Văn Hậu đã vượt qua người đồng đội Nguyễn Quang Hải ở câu lạc bộ Hà Nội và Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai) để giành danh hiệu trên.

Cũng tại buổi lễ, UBND TP Hồ Chí Minh đã tặng 1 tỷ đồng cho đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh do đạt thành tích 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia (2015-2017).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đinh Thanh Trung (nam), Đặng Thị Kiều Trinh (nữ) nhận giải Quả bóng Vàng năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.