Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôn vinh những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam

Hà Nhật| 27/03/2019 17:29

(HNMO) - Ngày 27-3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ban tổ chức Cuộc bầu chọn huấn luyện viên vận động viên tiêu biểu; huấn luyện viên và vận động viên người khuyết tật xuất sắc năm 2018 đã tổ chức chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”.

Trao thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2018.


Tại cuộc bầu chọn năm 2018, có 10 vận động viên, 5 huấn luyện viên tiêu biểu được vinh danh, trong đó vận động viên đứng đầu là Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh, Hà Nội), huấn luyện viên đứng đầu là Nguyễn Mạnh Hiếu (điền kinh, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội).

Đứng đầu danh sách vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất năm là Võ Thanh Tùng (bơi, TP Hồ Chí Minh), huấn luyện viên Bùi Thanh Tâm (bơi, TP Cần Thơ) dẫn đầu danh sách huấn luyện viên thể thao người khuyết tật.

Trong năm 2018, Thể thao Việt Nam đã tham gia và tổ chức nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế như ASIAD 2018, ASIAN Para Games 2018, Olympic trẻ 2018, giải U23 châu Á, AFF Cup 2018 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8.

Các vận động viên của chúng ta đã giành được những thành tích cao, lập kỷ lục châu lục. Đặc biệt, ở môn bóng đá, U23 Việt Nam lần đầu giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Trong Lễ trao thưởng, ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VFF; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và đại diện các nhà tài trợ đã trao bằng khen, kỷ niệm chương cho những huấn luyện viên vận động viên tiêu biểu; huấn luyện viên và vận động viên người khuyết tật xuất sắc năm 2018.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam tại Hà Nội

Trong ngày 27-3, tại nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3).

Trong đó, tại quận Ba Đình, UBND quận đã khen thưởng cho hơn 100 tập thể đã có đóng góp vào phong trào thể dục thể thao quận trong năm 2018. Sau buổi lễ, đã diễn ra chung kết Hội thi “Chúng cháu vui khỏe” của quận.

Tại quận Nam Từ Liêm, Giải bóng đá kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam và kỷ niệm 5 năm quận Nam Từ Liêm đi vào hoạt động đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội Mễ Trì.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.